Nâng tầm và phát triển “Tủ sách Huế”

VHO- “Tủ sách Huế” vừa được khởi động với nhiều kỳ vọng sẽ quảng bá văn hóa vùng đất Cố đô đến với cộng đồng. Dự kiến mỗi năm, “Tủ sách” sẽ xuất bản, phát hành ít nhất ba đầu sách chất lượng và đến năm 2025, phấn đấu 100% thư viện trên địa bàn tỉnh được trang bị các ấn phẩm của Tủ sách Huế.

Nâng tầm và phát triển “Tủ sách Huế” - Anh 1

 Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bìa phải) trao logo “Tủ sách Huế” cho Sở TT&TT quản lý

Dịp này, công trình Địa chí Văn hóa Huế, ấn phẩm đầu tiên của đề án đã được giới thiệu đến công chúng.

Để phát triển “Tủ sách Huế” theo đúng mục tiêu, tôn chỉ thì việc xây dựng nguồn quỹ sách Huế là điều cần làm ngay. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguồn kinh phí ngân sách cho “Tủ sách Huế” chỉ là phần nhỏ, vấn đề quan trọng là kết nối, vận động những nguồn tài trợ, hỗ trợ để phát triển bền vững. Trước mắt, UBND tỉnh giao cho Viện Nghiên cứu và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý nguồn quỹ phát triển Tủ sách.

Lãnh đạo tỉnh này cũng gợi ý đến việc tiến tới thực hiện đấu giá các ấn phẩm sách quý, sách hiếm về Huế. Rất nhiều nhà nghiên cứu, các chuyên gia, học giả, bạn đọc… đang quan tâm đến việc sưu tầm nguồn sách quý này. Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở TT&TT, đơn vị thường trực và chủ trì quản lý “Tủ sách Huế”, cho biết để phát triển và nâng tầm Tủ sách, thời gian qua các đơn vị đã tập trung khảo sát những nguồn sách quý hiếm, độc bản về Huế. Qua khảo sát có khoảng 2.500 đầu sách quý về Huế đang được lưu giữ ở nhiều thư viện, tủ sách gia đình trên địa bàn tỉnh, ngoại tỉnh và cả nước ngoài. Đại diện đơn vị quản lý “Tủ sách Huế” cũng cho hay, đã có một số nhà xuất bản, phát hành trong nước đã làm việc và đặt vấn đề về tài trợ, hỗ trợ cho việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm của “Tủ sách Huế”.

“Vận động nguồn tài trợ không chỉ là vấn đề về kinh phí mà còn là tài trợ các bộ sách của tác giả, nhóm tác giả cho Tủ sách có đăng ký bản quyền. Những tác giả có điều kiện thì họ còn tự chi tiền túi để thực hiện tái bản hoặc xuất bản để tặng cho Tủ sách Huế”, ông Thọ nói. Trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Nghiên cứu Huế, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế đã tặng nhiều sách hay, sách quý để tủ sách thêm phong phú.

“Tủ sách Huế” hình thành với logo, bìa gáy sách đặc trưng có thể nhận diện, sẽ tạo nên một thiết chế, sản phẩm văn hóa độc đáo của riêng Huế, thúc đẩy quảng bá Văn hóa Huế qua sách và góp phần thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, xây dựng Thừa Thiên Huế thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên Huế cho biết, trong quá trình thực hiện kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn, Sở rất chú trọng đến hệ thống di sản tư liệu. Đến nay, Thừa Thiên Huế cũng đã có các di sản tư liệu, ký ức được UNESCO công nhận. Việc hình thành “Tủ sách Huế” là niềm tự hào và mong chờ của nhiều người, nhất là những người làm văn hóa. Kỳ vọng Tủ sách sẽ là “cầu nối” quảng bá nhiều di sản tư liệu quý, quảng bá văn hóa độc đáo của Cố đô đến độc giả khắp nơi.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng đề nghị ngay sau khi công bố đề án “Tủ sách Huế”, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần sớm thành lập Hội đồng tư vấn để lựa chọn đầu sách, trước mắt là tư vấn về sách lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Qua đó, đảm bảo các ấn phẩm có chất lượng đưa vào Tủ sách, giới thiệu cho bạn đọc những công trình nghiên cứu về Huế, đặc biệt ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ cảm ơn sự đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã dày công biên soạn ấn phẩm Địa chí Văn hóa Huế; đồng thời mong muốn, kêu gọi các nhà nghiên cứu, những người yêu Huế tiếp tục hỗ trợ, tài trợ để “Tủ sách Huế” có thêm nhiều đầu sách quý.

Theo thông tin từ ông Thọ, hiện nay UBND tỉnh đang “đặt hàng” Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế thực hiện ấn phẩm Bách khoa toàn thư về văn hóa ẩm thực Huế. Ngay sau khi hoàn thành, ấn phẩm này sẽ được xuất bản và đưa vào Tủ sách Huế. Đây cũng là một trong nội dung trong xây dựng đề án Huế - Kinh đô Ẩm thực. Để “Tủ sách Huế” đến với cộng đồng, tỉnh cũng đã giao UBND TP Huế khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng Không gian sách Huế. Đến thời điểm này, địa phương đã thống nhất chọn khuôn viên số 18 Nguyễn Huệ để làm Không gian sách Huế, thường xuyên tổ chức giới thiệu và triển lãm sách. 

 SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc